Nga phản ứng về đề xuất của Ukraine tổ chức hội nghị hòa bình
Ukraine đã đề xuất tổ chức “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” vào cuối tháng 2/2023 tại trụ sở Liên hợp quốc và do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.
Ukraine đã đề xuất tổ chức “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” vào cuối tháng 2/2023 tại trụ sở Liên hợp quốc và do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.
Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa"; nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.
Trưởng phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan đã nêu bật những quan ngại về tình hình chính trị và bảo đảm các quyền con người hiện nay tại Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào ...
Ngày 20/12, Liên hợp quốc đã công bố kế hoạch ứng phó nhân đạo trị giá 1,7 tỷ USD cho Nam Sudan vào năm 2023.
Tại cuộc họp báo kết thúc năm 2022, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới chung tay biến 2023 thành năm hành động vì hòa bình, bằng cách tìm giải pháp thiết thực cho các vấn đề ...
Ngày 13/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố báo cáo đánh giá mới nhất cho thấy, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ từ các cộng đồng địa phương đã giúp ngăn chặn nạn ...
- Tháng 12 này có một ngày đặc biệt: Ngày Nhân quyền Quốc tế (10-12) - là dịp để Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia thành viên tôn vinh những giá trị cao cả cùng những thành tựu đạt được trong thúc ...
Trong số các cam kết của Việt Nam khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, điều đáng khích lệ là Việt Nam đã ưu tiên thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo các điều ước quốc tế về ...
Ngày 10-12, Tân Hoa xã cho biết, với 14/15 phiếu nhất trí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên hợp quốc áp đặt ...
- Ngày 8/12, tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng khóa 77 đã tổ chức Phiên họp chính thức kỷ niệm 40 năm Ngày ký Công ước Liên hợp quốc ...
Việc các nước ký kết Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) 40 năm trước đây là một bước đi quan trọng để điều hành và duy trì trật tự đối với đại dương - nguồn lợi chung to lớn của nhân ...
Hiện tại, Afghanistan có số lượng người lâm vào tình cảnh mất an ninh lương thực khẩn cấp cao nhất thế giới với hơn 23 triệu người cần được hỗ trợ và khoảng 95% dân số không đủ lương thực.
Nghệ thuật trà truyền thống và các phong tục liên quan đến trà của Trung Quốc, vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể ...
Bánh mì baguette, hay còn gọi là bánh mì đũa, đã trở thành một biểu tượng trong cuộc sống thường ngày của người dân Pháp. Ngày 30/11, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã ...
Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, lập và trình hồ sơ, hệ thống ma nhai (văn tự khắc trên vách đá) tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công ...